“Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi mới có một nửa lời giải

(SGGP).- Ngày 12-2, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế cho biết, “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi trong suốt thời gian qua khiến hàng trăm người dân bị mắc chỉ là căn bệnh viêm da bàn tay và bàn chân do nhiễm chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế vẫn chưa xác định được rõ loại thuốc bảo vệ thực vật khiến nhiều người dân ở Quảng Ngãi bị mắc “bệnh lạ” là loại thuốc gì.

(SGGP).- Ngày 12-2, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế cho biết, “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi trong suốt thời gian qua khiến hàng trăm người dân bị mắc chỉ là căn bệnh viêm da bàn tay và bàn chân do nhiễm chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế vẫn chưa xác định được rõ loại thuốc bảo vệ thực vật khiến nhiều người dân ở Quảng Ngãi bị mắc “bệnh lạ” là loại thuốc gì.

Để nâng cao hiệu quả điều trị và phòng tránh căn bệnh trên cho người dân Quảng Ngãi, Bộä Y tế đã có hướng dẫn việc chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân do nhiễm chất bảo vệ thực vật. Bộ Y tế khuyến cáo, cần thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ; rửa tay, chân nhiều lần trong ngày bằng nước sạch, nhất là sau khi đi làm đồng. Tránh tiếp xúc với các hóa chất, nhất là các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Đồng thời sử dụng các phương tiện bảo hộ an toàn, đúng quy cách khi thực hiện các hoạt động trên đồng ruộng, nương rẫy.

Đến nay, tại Quảng Ngãi đã có hơn 100 người mắc bệnh viêm da bàn tay và bàn chân do nhiễm chất bảo vệ thực vật, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Kh.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục