Âm mưu đảo chính ở Niger

Ngày 18-2, tiếng súng máy và súng hạng nặng nổ rền tại thủ đô Niamey của Niger, khu vực gần dinh tổng thống nước này kèm các cột khói bốc lên, tin ban đầu cho biết có 5 binh lính bị thương.

Ngày 18-2, tiếng súng máy và súng hạng nặng nổ rền tại thủ đô Niamey của Niger, khu vực gần dinh tổng thống nước này kèm các cột khói bốc lên, tin ban đầu cho biết có 5 binh lính bị thương.

Theo các hãng tin AP, Reuters, AFP tiếng súng kéo dài khoảng 15 phút, khiến dân chúng hoảng loạn và bỏ chạy khỏi khu trung tâm buôn bán ở Niamey. Quân đội Niger đã phong tỏa các tuyến đường chính ở thủ đô và Văn phòng Thủ tướng. Lực lượng vệ binh của tổng thống đã tìm cách chặn đứng âm mưu đảo chính.

Một quan chức tình báo giấu tên tiết lộ đây là một âm mưu đảo chính. Một quan chức cấp cao của Pháp cũng thừa nhận âm mưu đảo chính ở Niger, đồng thời khẳng định Tổng thống nước này Mamadou Tandja “đang ở tình thế không thuận lợi”. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào tiến hành âm mưu nói trên.

Tổng thống M.Tandja đã khiến dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ sau khi ông giải tán Quốc hội và cải tổ Hiến pháp nhằm tăng thêm quyền hạn cho mình để kéo dài nhiệm kỳ hai, lẽ ra hết hạn vào tháng 12-2009. 

V.L

Tin cùng chuyên mục