Cầm giấy tờ xe giả còn đánh người

Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa 28-4 lực lượng Cảnh sát 113 Công an Đồng Nai đã bắt giữ Trần Văn Chuyền (24 tuổi, tạm trú tại khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) và giao Công an TP Biên Hòa điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa 28-4 lực lượng Cảnh sát 113 Công an Đồng Nai đã bắt giữ Trần Văn Chuyền (24 tuổi, tạm trú tại khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) và giao Công an TP Biên Hòa điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, Chuyền đem 1 xe gắn máy honda hiệu Air Blade 55P8-3632 đến tiệm cầm đồ Quang Thanh trên đường Phạm Văn Thuận thuộc địa phận phường Thống Nhất, TP Biên Hòa đề nghị cầm 20 triệu đồng. Sau khi kiểm tra giấy tờ, chủ tiệm phát hiện là giấy tờ giả nên không đồng ý cho cầm. Lập tức Chuyền gây gỗ, đánh nhau với nhân viên tiệm cầm đồ.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 đã có mặt ổn định trật tự và đưa Chuyền về Công an phường Thống Nhất để xử lý. Sau khi xác minh tại Công an quận Tân Bình TPHCM, lực lượng công an xác định chiếc xe Air Blade có nguồn gốc bất hợp pháp. Chưa dừng lại ở đó, kiểm tra dưới yên xe, lực lượng công an còn phát hiện rất nhiều chứng chỉ tin học, ngoại ngữ có dấu hiệu giả và nhiều giấy tờ thể hiện việc giao dịch làm giấy tờ như: cuốn biên lai thu tiền làm chứng chỉ, ảnh 3 nhân 4 của nhiều người khác nhau và các loại giấy tờ khác nên đã bàn giao cho Công an Biên Hòa xử lý.

D.Thành

Tin cùng chuyên mục