Phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Ngày 2-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, công an thành phố Móng Cái vừa triệt phá một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh từ trong nội địa để đưa sang Trung Quốc, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án “Mua bán trẻ em” và tiến hành bắt giữ một số đối tượng liên quan để điều tra.

(SGGP).– Ngày 2-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, công an thành phố Móng Cái vừa triệt phá một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh từ trong nội địa để đưa sang Trung Quốc, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án “Mua bán trẻ em” và tiến hành bắt giữ một số đối tượng liên quan để điều tra.

Vụ án này được phát hiện vào ngày 30-8, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 270 QL18A (xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái), Đội Kiểm soát giao thông 1-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện ô tô taxi 15A-06854 do Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi, ở Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) điều khiển chạy hướng Hạ Long - Móng Cái, trên xe chở Nguyễn Thanh Hằng (27 tuổi, ở Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn - TPHCM) đang bế một bé trai khoảng 2 tháng tuổi ra Móng Cái. Qua kiểm tra, Hằng khai nhận được một người phụ nữ tên Nga thuê bế cháu bé trên ra Móng Cái giao cho đối tượng tên Hòa bán kiếm lời. Nếu trót lọt, Hằng sẽ được trả công 4 triệu đồng.

MINH KHANG

  • Vụ cháu bé bị đốt thiệt mạng, CQĐT triệu tập 7 nghi can

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau triệu tập 7 nghi can vụ tẩm xăng đốt nhà ông Đoàn Văn Quang (ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau) vào rạng sáng 29-8 làm con ông Quang là bé gái Đoàn Như Thủy (10 tuổi) bị bỏng nặng dẫn đến tử vong (Báo SGGP đã thông tin).

Qua đấu tranh, khai thác, Công an tỉnh Cà Mau đã sàng lọc và bắt khẩn cấp 2/7 nghi can là vợ chồng ông Lê Văn Đương và bà Đỗ Thị Kiếm (ngụ ấp Phủ Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình). Đây là hộ có phần đất tranh chấp với gia đình ông Quang trước khi vụ việc xảy ra.

>> Làm rõ vụ cố ý tẩm xăng giết người

XUÂN HẠ

  • Tiêu hủy 300kg heo sữa không rõ nguồn gốc

(SGGP).– Sáng 2-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy gần 300kg heo sữa không rõ nguồn gốc. Trước đó, tổ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này phát hiện xe khách 76M-1472 do Lữ Văn Cảnh, trú tại Quảng Ngãi điều khiển, vi phạm lỗi không đóng cửa lên xuống khi xe đang lưu thông trên QL 1A. Quá trình kiểm tra, tổ Cảnh sát giao thông phát hiện trong gầm xe có 6 thùng xốp chứa 18 con heo sữa không giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch.

VĂN THẮNG

  • Bắt nhiều đối tượng dùng kích điện, thuốc nổ đánh bắt hải sản

(SGGP).– Chiều 2-9, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, rạng sáng cùng ngày trong lúc tuần tra, kiểm soát trên vùng biển (huyện Nghi Xuân) lực lượng tuần tra đã phát hiện, bắt giữ quả tang 2 tàu đánh cá đang dùng kích đánh bắt hải sản. Kiểm tra trên 2 tàu, thu giữ 4 kích điện, 4 bộ dã cào, 200m dây điện, 2 ắc quy.

Tiếp đó, lúc 8 giờ 30 phút sáng 2-9, Đồn Biên phòng Lạch Kèn cũng bắt quả tang thuyền HT 2285 TS, có 3 thuyền viên quê ở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đánh bắt cá trên vùng biển thuộc xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân đang tàng trữ trái phép 5 thỏi thuốc nổ, trọng lượng hơn 1kg.

DƯƠNG QUANG

  • Thu hồi 2 dự án ở khu “đất vàng”

(SGGP).– UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành về việc thống nhất chủ trương thu hồi dự án Công viên công cộng và bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông do Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam làm chủ đầu tư tại khu “đất vàng” tứ diện đường Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Yên Bái thuộc địa bàn quận Hải Châu.

Được biết, tổng vốn đầu tư cho 2 dự án này là 180 triệu USD và được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 6-5-2008, Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng ngày 17-7-2008 nhưng đến nay vẫn không triển khai thực hiện.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục