Đăk Nông bắt vụ tàng trữ 33m³ gỗ quy tròn

Chiều ngày 23-4, Đại tá Phan Công Nho – Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Đăk Nông cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật vụ tàng trữ gỗ lậu quý hiếm với khối lượng lớn cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra xử lý.

(SGGPO).- Chiều ngày 23-4, Đại tá Phan Công Nho – Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Đăk Nông cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật vụ tàng trữ gỗ lậu quý hiếm với khối lượng lớn cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 21-4, Phòng cảnh sát môi trường phối hợp với Hạt kiểm lâm, công an huyện Cư Jút tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ tàng trữ gỗ lậu trái phép tại 3 điểm thuộc thôn 6 và thôn 15, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút. Tại hiện trường lực lượng chức năng thống kê có 220 hộp gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIA  - nhóm gỗ quý hiếm với tổng khối lượng là hơn 20m³ (tương đương hơn 33m³ gỗ quy tròn).

Theo đó, tại điểm nhà ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn 15, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, lực lượng chức năng phát hiện 60 hộp tương đương hơn 3,6m³ gỗ.

Tại kho chứa phế liệu của ông Đỗ Văn Vương ở thôn 15, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, lực lượng chức năng phát hiện 81 hộp gỗ tương đương là hơn 11m³ gỗ.

Tại điểm ở nhà rẫy của ông Nguyễn Thái Sơn ở thôn 6, xã Tâm Thắng, lực lượng chức năng phát hiện 79 hộp gỗ tương đương hơn 6m³ gỗ.

Toàn bộ số gỗ trên đều không có hồ sơ lâm sản chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có dấu búa của cơ quan kiểm lâm. Lực lượng chức đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ trên cùng nhiều tang vật liên quan để điều tra làm rõ. 

     Quỳnh Chi

Tin cùng chuyên mục