Bắt hai đối tượng săn bắt động vật quý hiếm tại rừng Quốc gia Cát Tiên

Sáng nay 24-9, lực lượng kiểm lâm Trạm Sa Mách (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao hai nghi can Nguyễn Văn Hai (19 tuổi) và Đoàn Văn Long (31 tuổi), đều ngụ tại ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu cho Công an Vĩnh Cửu đề điều tra có hành vi săn bắt động vật quý hiếm trái phép trong rừng Quốc gia Cát Tiên.
Bắt hai đối tượng săn bắt động vật quý hiếm tại rừng Quốc gia Cát Tiên

(SGGPO).- Sáng nay 24-9, lực lượng kiểm lâm Trạm Sa Mách (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao hai nghi can Nguyễn Văn Hai (19 tuổi) và Đoàn Văn Long (31 tuổi), đều ngụ tại ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu cho Công an Vĩnh Cửu đề điều tra có hành vi săn bắt động vật quý hiếm trái phép trong rừng Quốc gia Cát Tiên.

Số động vật quý hiếm bị phát hiện và thu giữ

Theo thông tin, trước đó, trong quá trình tuần tra rừng Quốc gia Cát Tiên, lực lượng kiểm lâm trạm Sa Mách cùng Công an xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện một chòi trái phép dựng giữa rừng của hai nghi can Nguyễn Văn Hai và Đoàn Văn Long.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại căn chòi của Hai và Long: 112 sợi dây bẫy, 2 tê tê Java (1 con có trọng lượng 8kg và 1 con có trọng lượng 2kg), 1 con kỳ đà có trọng lượng 2kg, 2 con Cheo Cheo mỗi con nặng 1kg và 1 con khỉ nước có trọng lượng 3,5 kg. Tất cả số cá thể này đều còn sống.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Huy

Tin cùng chuyên mục