Bắt nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy ở Vũng Tàu

Ngày 29-9, Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Đinh Phạm Tấn Đạt (20 tuổi), Hoàng Ngọc Vinh (26 tuổi), Hoàng Bá Hiền (tức Đen, 35 tuổi) cùng trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu để điều tra làm rõ về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(SGGPO).- Ngày 29-9, Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Đinh Phạm Tấn Đạt (20 tuổi), Hoàng Ngọc Vinh (26 tuổi), Hoàng Bá Hiền (tức Đen, 35 tuổi) cùng trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu để điều tra làm rõ về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, trưa ngày 26-9, công an phường Rạch Dừa tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ đối diện số 415/1 đường 30 tháng 4 phát hiện 3 đối tượng Đạt, Hiền và Võ Minh Khang đang có hành vi tháo lắp các thiết bị của hai xe máy. Ngay lúc này Hiền bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã mời các đối tượng còn lại lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngày 26-9 đã cùng Hoàng Ngọc Vinh trộm cắp 2 xe máy tại đường Phan Chu Trinh (phường 2, TP.Vũng Tàu). Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận cùng Nguyễn Văn Tọt (14 tuổi, trú tại phường 12) thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đơn cử như ngày 25-8, Đạt đã thực hiện trộm 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter tại phường 10, TP Vũng Tàu rồi mang xe về nhà Hiền (tức Đen) nhờ thay hộ biển số và bán với giá 3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an đã làm rõ từ tháng 8-2016 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm xe máy trên khắp các địa bàn thành phố Vũng Tàu.

NÔNG NGÂN

Tin cùng chuyên mục