Biến động nhân sự nội các Nhật Bản

Hãng tin Kyodo ngày 27-7 cho biết, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể được lựa chọn để thay thế bà Tomomi Inada, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng nước này, người đang hứng chịu áp lực do một vụ bê bối che giấu sự thật. 
Bà Tomomi Inada - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg)
Bà Tomomi Inada - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg)
Hãng tin Kyodo ngày 27-7 cho biết, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có thể được lựa chọn để thay thế bà Tomomi Inada, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng nước này, người đang hứng chịu áp lực do một vụ bê bối che giấu sự thật. 

Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada bị cáo buộc đã tìm cách che giấu các báo cáo về tình hình an ninh xấu đi ở Nam Sudan, nơi binh sĩ Nhật Bản đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc. Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản, Tướng Toshiya Okabe, ngày 27-7, cũng quyết định từ chức trong vụ này. Mặc dù bà Inada đã bác tin cho rằng bà trực tiếp liên quan đến vụ này, nhưng vị trí của bà có thể sẽ được thay thế trong cuộc cải tổ nội các có thể diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Theo Kyodo, Thủ tướng Shinzo Abe có thể chọn ông Itsunori Onodera, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trong gần 2 năm từ năm 2012, khi ông Abe nắm quyền lực trở lại. 

Tin cùng chuyên mục