Cà Mau: Nguy cơ phá vỡ quy hoạch cánh đồng mẫu lớn

Theo quy hoạch, hàng trăm hécta đất ở các ấp 1, 2, 4… thuộc xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau sẽ áp dụng mô hình cánh đồng mẫu lớn và sản xuất khép kín lúa 2 vụ. Thế nhưng, hiện tại giá lúa quá thấp, cộng với hệ thống thủy lợi không đảm bảo nên nhiều nông dân đưa nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm.
Cà Mau: Nguy cơ phá vỡ quy hoạch cánh đồng mẫu lớn

Theo quy hoạch, hàng trăm hécta đất ở các ấp 1, 2, 4… thuộc xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau sẽ áp dụng mô hình cánh đồng mẫu lớn và sản xuất khép kín lúa 2 vụ. Thế nhưng, hiện tại giá lúa quá thấp, cộng với hệ thống thủy lợi không đảm bảo nên nhiều nông dân đưa nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm.

Đến ấp 2, xã Tân Lộc Bắc vào những ngày này, chúng tôi chứng kiến tiếng xáng cuốc cứ liên tục lên liếp từng thửa ruộng, đắp bờ nuôi tôm bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng ban nhân dân ấp 2 cho biết, trước năm 2001, khoảng 268 hộ dân của ấp 2 chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm; sau đó ấp 2 có đến hai mô hình sản xuất. Người dân ở phía Nam ấp phát triển mô hình nuôi tôm, người dân phía Bắc trồng lúa. Kể từ đó con kinh Ngang phải đảm nhận 2 chức năng cùng lúc là cung cấp nước mặn nuôi tôm và nước ngọt vào mùa mưa cho trồng lúa. Thế nhưng, kinh thủy lợi này không thể mang đến lợi ích hài hòa cho người dân nuôi tôm và trồng lúa. Chính vì thế đã không ít lần xảy ra chuyện tranh chấp mặn ngọt ở địa phương.

Nông dân xã Tân Lộc Bắc phá ruộng lúa đào vuông nuôi tôm.

Nông dân xã Tân Lộc Bắc phá ruộng lúa đào vuông nuôi tôm.

Do trồng lúa bấp bênh nên đã có 20 hộ phá ruộng lúa, đào ao đưa nước mặn vào nuôi tôm. Chính quyền địa phương nhìn nhận, dù ra quyết định xử phạt hành chính (2 triệu đồng/hộ) đối với người dân phá vỡ quy hoạch, nhưng lại vấp phải sự phản kháng quyết liệt, nếu như không muốn nói là xung đột giữa người dân và chính quyền. Tình trạng trên còn diễn ra ở ấp kinh 5B, ấp Đầu Nai… của xã Tân Phú (huyện Thới Bình); xã Khánh Hội (huyện U Minh)…

Bà Lâm Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc Bắc lo ngại: “Khi “phong trào” đưa nước mặn vào ruộng lúa mới manh nha, chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn. Thế nhưng người dân cứ lén lút làm, chúng tôi không thể “canh” dân 24/24 được. Nếu không có giải pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng này, chuyện phá vỡ quy hoạch cánh đồng mẫu lớn là khó tránh khỏi”. Bà Mai cho biết, theo quy hoạch có khoảng 167 ha đất sản xuất lúa ở ấp 1, 2 và 4 nằm trong chương trình cánh đồng mẫu lớn. Hiện đã có một phần diện tích ở ấp 1 và ấp 4 đã thực hiện mô hình này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, xã Tân Lộc Bắc đã nhiều lần kiến nghị cấp trên đầu tư trạm bơm, hệ thống cống… để phục vụ cho người dân trồng lúa, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét. Hiện chính quyền chỉ biết lập biên bản những trường hợp người dân vi phạm, buộc làm cam kết không được phép đưa nước mặn vào ruộng lúa và chờ... cấp trên.

PHÚC HƯNG

Tin cùng chuyên mục