Cần có chính sách đặc thù cho già làng Tây Nguyên

(SGGP).- Đó là kiến nghị của PGS-TS Bùi Văn Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đưa ra tại buổi tọa đàm về vai trò già làng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên diễn ra ở TP Đà Lạt ngày 15-4.

(SGGP).- Đó là kiến nghị của PGS-TS Bùi Văn Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đưa ra tại buổi tọa đàm về vai trò già làng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên diễn ra ở TP Đà Lạt ngày 15-4.

Theo PGS-TS Bùi Văn Đạo, trong giai đoạn đổi mới (từ 1986 đến nay), già làng ở các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có vai trò quan trọng trong việc duy trì phong tục tập quán, tín ngưỡng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng; vận động dân làng chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và chống lại các luận điệu tuyên truyền của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

Vì vậy, để kế thừa và phát huy vai trò già làng, ngoài những chính sách đang thực hiện thì cần coi già làng là người có uy tín đặc biệt và tách già làng thành đối tượng riêng để có kế hoạch bồi dưỡng, quản lý và có chế độ đãi ngộ riêng, giải quyết cho già làng Tây Nguyên được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục