Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà cổ kính ở Bắc Ireland

Một vụ cháy lớn tại Belfast, thủ phủ vùng Bắc Ireland, Vương quốc Anh đã thiêu rụi tòa nhà kiến trúc cổ 233 năm tuổi của hãng thời trang Primark vào trưa 28-8 (giờ địa phương). Khi xảy ra vụ cháy, tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện theo một dự án trùng tu và tân trang trị giá 30 triệu bảng (38,7 triệu USD).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PA
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PA

Báo Daily Star ngày 29-8 dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, khoảng 100 lính cứu hỏa đã được điều động để dập tắt ngọn lửa, được cho là bắt nguồn từ tầng trệt của tòa nhà. 

Trước đó, người mua sắm tháo chạy ra khỏi tòa nhà 233 năm tuổi khi xảy ra cháy lớn vào khoảng 11 giờ sáng 28-8 (giờ địa phương). Tại hiện trường, khói đen dày đặc từ tòa nhà Castle Street ở trung tâm thành phố Belfast khiến nhiều người sợ hãi.

Hỏa hoạn đã khiến tòa nhà cổ kính tráng lệ tại Belfast có nguy cơ cao bị sập. Chưa có báo cáo về việc liệu có người bị thương hay không nhưng trên mạng xã hội Twitter, Primark khẳng định tất cả các nhân viên của hãng làm việc tại tòa nhà đều đã được sơ tán an toàn và kịp thời. 

Tòa nhà Primark được xây dựng từ năm 1785, từng bị đánh bom vào năm 1975 và được tập đoàn Primark mua lại năm 1979. Tòa nhà sau đó đã được khôi phục kiến trúc cổ kính như hồi đầu thế kỷ XX.

Tin cùng chuyên mục