Chuẩn bị lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình: Đội mưa làm đường vào khu Vũng Chùa – Đảo Yến

(SGGPO).- Từ tối qua cho đến chiều nay, 11-10, tại Quảng Bình có mưa lớn, đặc biệt, tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến có mưa rất lớn khiến công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp nhiều khó khăn. Mặc dù mưa lớn nhưng Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo đơn vị thi công là Tập đoàn Trường Thịnh điều phương tiện và nhân công tập trung thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ tuyến đường 4km nối từ QL1A đến khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chuẩn bị lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình: Đội mưa làm đường vào khu Vũng Chùa – Đảo Yến

(SGGPO).- Từ tối qua cho đến chiều nay, 11-10, tại Quảng Bình có mưa lớn, đặc biệt, tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến có mưa rất lớn khiến công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp nhiều khó khăn. Mặc dù mưa lớn nhưng Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo đơn vị thi công là Tập đoàn Trường Thịnh điều phương tiện và nhân công tập trung thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ tuyến đường 4km nối từ QL1A đến khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo ghi nhận của PV SGGP vào đầu giờ chiều 11-10, đơn vị thi công điều hàng chục xe tải, xe máy đào, máy xúc, máy ủi cùng rất nhiều nhân công san lấp mặt đường (ảnh). Tại công trình thi công tuyến đường này đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bảo vệ nghiêm ngặt, không có bất kể người lạ mặt được vào khu vực. Thậm chí, nhiều cơ quan báo chí cũng không được phép vào khu vực công trường. Tại công trường, nhiều cây số mặt đường đã được đổ cấp phối và xe ô tô có thể đi lại.
 

Chiều 11-10, ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng kiếm Người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, mặc dù trời mưa lớn nhưng Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo đơn vị thi công quyết tâm làm việc liên tục để đảm bảo hoàn thành việc san lấp 4km mặt đường từ QL1A đến khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến trong tối 11-10. Trong ngày 12-10, thực hiệnviệc san lấp bãi đỗ xe với sức chứa 300 ô tô, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 

Thi công đường vào khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến

Thi công đường vào khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp báo với sự tham dự của hơn 200 nhà báo trong nước và quốc tế đến đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Tại cuộc họp báo, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, do khu vực làm lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa có điện nên Điện lực Quảng Bình đang hoàn thiện việc lắp đặt 2 máy nổ công suất lớn để đảm bảo việc tổ chức lễ tang; Bộ Y tế bố trí nhiều xe cứu thương và các tổ Y tế tại 3 điểm: trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình – nơi tổ chức Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà lưu niệm Đại tướng và khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng chỉ đạo các mạng Điện thoại di động đảm bảo tăng cường các trạm phát sóng di động đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các điểm diễn ra lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho việc đưa tin của các hãng thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình trong nước và quốc tế, Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã thành lậplắp đặt hai trung tâm báo chí tại HĐND tỉnh Quảng Bình và khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến với đường truyền tốc độ cao; bố trí nhiều xe ô tô đưa đón phóng viên từ TP Đồng Hới đến khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến trong ngày 13-11.

Theo ghi nhận của PV SGGP, nhiều cơ quan, công sở tại Quảng Bình đã treo cờ rũ.
 
Sau đây là chùm ảnh các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công đường vào khu Vũng Chùa – Đảo Yến mà PV SGGP ghi nhận vào trưa 11-10.

NGUYÊN KHÔI – MINH PHONG – DƯƠNG QUANG

Thông tin liên quan

- Đất anh hùng đón Đại tướng anh hùng 

 
 Dự kiến 13 giờ 30 ngày 13-10, lễ an táng Đại tướng tại Vũng Chùa-Đảo Yến

Tin cùng chuyên mục