Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 27-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành, một số tỉnh, thành phố đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trên núi Ba Vì, Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo và đồng bào nguyện tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn phía trước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa đất nước phát triển bứt phá trong năm 2019 - năm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, góp phần xây dựng “đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Người hằng mong muốn.

° Chiều 27-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; thăm hỏi, chúc Tết bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Linh và gia đình tại nhà riêng, ở TPHCM. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của Phu nhân Ngô Thị Huệ và gia đình; vui mừng nhận thấy Phu nhân Ngô Thị Huệ năm nay 102 tuổi vẫn mạnh khỏe, minh mẫn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Phu nhân Ngô Thị Huệ và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Tin cùng chuyên mục