Đầu năm 2009 sẽ hút bùn, cải tạo hồ Gươm

(12G).- Từ tháng 1-2009, dự án cải tạo hồ Gươm theo công nghệ hút bùn của Đức chính thức được tiến hành, sau gần 4 năm nghiên cứu, chuẩn bị. Theo PGS Hà Đình Đức, vào thời điểm tháng 7-2008, nơi sâu nhất của hồ Gươm là 1,64m, còn lại sâu từ 1,13 đến 1,17m, cá biệt có nơi chỉ sâu 0,95m. Trong khi đó, lớp bùn lắng ở đáy hồ đã dày tới khoảng 2m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái của hồ.

Dự kiến, khi thi công, hồ Gươm sẽ được chia thành 6 đến 8 ô. Việc hút bùn được thực hiện chéo góc từng ô, và sau khi hoàn tất ở mỗi ô, sẽ có một thời gian nghỉ dài, trước khi tiến hành ở ô tiếp theo.

BÌNH AN

Tin cùng chuyên mục