Đĩa bay có thể là hiện tượng sét hòn?

Theo Telegraph, Stephen Hughes, tiến sĩ vật lý thiên văn của Đại học Công nghệ Queensland tại Australia, đã đưa ra lời giải thích ban đầu về những hiện tượng được cho là đĩa bay hay UFO (các vật thể bay không xác định) ở Mỹ rộ lên trong thời gian gần đây.
Đĩa bay có thể là hiện tượng sét hòn?

Theo Telegraph, Stephen Hughes, tiến sĩ vật lý thiên văn của Đại học Công nghệ Queensland tại Australia, đã đưa ra lời giải thích ban đầu về những hiện tượng được cho là đĩa bay hay UFO (các vật thể bay không xác định) ở Mỹ rộ lên trong thời gian gần đây.

Tiến sĩ Stephen Hughes nghiên cứu về UFO từ khi nhiều sao băng lớn xuất hiện trên bầu trời thành phố Brisbane, phía Đông - Nam bang Queensland cùng lúc xuất hiện luồng sáng màu xanh lục phía trên các dãy núi ở Brisbane hồi năm 2006.

Tiến sĩ Hughes cho rằng, có một điện trường tồn tại giữa tầng điện ly và mặt đất. Khi sao băng lao vào bầu khí quyển Trái đất, chúng mang theo nhiều hạt mang điện và các loại vật chất dẫn điện. Điều này làm tăng cường điện trường giữa tầng điện ly và mặt đất, tạo ra những dòng điện. Những dòng điện có thể tạo nên sét hòn lơ lửng trên không trung và có dạng hình cầu, hình trứng, hình que (ảnh)…

Sự phóng điện có thể xuất hiện trong cơn mưa, bão lớn, thỉnh thoảng xuất phát từ một tia sét hoặc cả khi thời tiết đẹp.  

H.NHI

Tin cùng chuyên mục