Gia Lai: Hơn 15.000ha cây trồng có nguy cơ mất trắng

(SGGP).- Theo Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai, từ đầu mùa khô đến nay, tình trạng hạn hán kéo dài trên địa bàn tỉnh khiến gần 150.000ha cây trồng các loại bị nắng hạn đe dọa, trong đó hơn 15.000ha có nguy cơ mất trắng.

Không chỉ thế, nắng hạn khiến sông Ba, con sông lớn chảy qua các huyện Kbang, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa và các thị xã An Khê, Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cạn dòng, trực tiếp ảnh hưởng đến việc dùng nước sinh hoạt của khoảng 15% số hộ gia đình và hơn 150.000 người dân trên địa bàn tỉnh.

Những ngày đầu tháng 7, một số vùng trong tỉnh có mưa, song hàng ngàn hécta rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng tái sinh tại vùng Đông Gia Lai đang có nguy cơ xảy ra cháy.

Đ.Trung

Tin cùng chuyên mục