Hai nhà báo Đan Mạch bị đâm ở thủ đô Gabon

Kẻ tấn công hét lên "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) và dùng dao tấn công 2 nhà báo của kênh truyền hình National Geographic ở thủ đô Libreville.
Gabon là quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung châu Phi
Gabon là quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung châu Phi

Trên truyền hình Gabon, Bộ trưởng Quốc phòng Gabon Etienne Kabinda Makaga cho biết, nghi phạm 53 tuổi, người Nigeria sống ở Gabon trong 19 năm, đã bị bắt ngay sau khi tấn công 2 nhà báo người Đan Mạch ngày 16-12 tại chợ hàng lưu niệm nổi tiếng cho du khách ở Libreville.

Hai nhà báo, một người bị thương nặng, đã được đưa vào bệnh viện Libreville.

Nghi phạm khai rằng vụ tấn công nhằm "trả thù Mỹ đã tấn công người Hồi giáo và công nhận Jerusalem là thủ đô Israel".

Makaga cho biết, phòng công tố Libreville đã mở cuộc điều tra xem đây là hành động cá nhân hay âm mưu.

Gabon, quốc gia giàu dầu mỏ với thiểu số người Hồi giáo, chủ yếu là lao động nước ngoài, không được xem là một nước có nguy cơ bạo lực cao, theo Reuters.

Tin cùng chuyên mục