Hành trình của yêu thương

Bệnh viện Trung ương Huế- trung tâm y tế đầu tiên ghép tim bằng ê kíp bác sĩ người Việt, phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và một số bệnh viện lớn trong nước, vừa thực hiện thành công việc điều phối ghép tim xuyên Việt duy nhất trên thế giới bằng đường hàng không dân dụng. 

Điều này không chỉ giúp các bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối được hồi sinh một cách diệu kỳ mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc, ngang tầm thế giới trong kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của Việt Nam.

Hiện 3 bệnh nhân đầu tiên được ghép tim xuyên Việt trong năm 2018 và đầu 2019 đều được theo dõi định kỳ tại bệnh viện với kết quả tốt, chưa có biến chứng. 

Hành trình của yêu thương ảnh 1 Tim người chết não được kiểm tra lần cuối trước khi cấy ghép
Hành trình của yêu thương ảnh 2 Nguồn máu hiến cho người ghép tim được chuẩn bị đầy đủ 
Hành trình của yêu thương ảnh 3 Trang thiết bị phục vụ quá trình cấy ghép tim được chuẩn bị đầy đủ
Hành trình của yêu thương ảnh 4 Vận chuyển tim của người chết não từ Hà Nội về Bệnh viện Trung ương Huế bằng máy bay
Hành trình của yêu thương ảnh 5 Máy móc báo hiệu trái tim người quá cố được hồi sinh kỳ diệu trong lồng ngực của người tiếp nhận
Hành trình của yêu thương ảnh 6 Bệnh nhân hồi sức sau khi được ghép tim
Hành trình của yêu thương ảnh 7 Bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối hoàn toàn bình phục sau khi được cấy ghép tim từ người chết não
Hành trình của yêu thương ảnh 8 Niềm hạnh phúc của ê kíp bác sĩ sau ca cấy ghép tim thành công

Tin cùng chuyên mục