Hy Lạp bán hơn 5 tỷ USD trái phiếu

Theo AFP, Chính phủ Hy Lạp đã bán hơn 5 tỷ USD trái phiếu trong ngày 13-11. Số tiền này, cùng các ngân khoản khác sẽ cho phép Hy Lạp thực thi nghĩa vụ tài chính của mình bằng việc thanh toán hơn 6 tỷ USD nợ đáo hạn vào ngày 16-11. Hy Lạp trước đó đã áp dụng thêm một loạt biện pháp tiết kiệm khác theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế nhằm nhận được đợt giải ngân 40 tỷ USD trong kế hoạch cứu nguy tài chính lần thứ hai.

Theo AFP, Chính phủ Hy Lạp đã bán hơn 5 tỷ USD trái phiếu trong ngày 13-11. Số tiền này, cùng các ngân khoản khác sẽ cho phép Hy Lạp thực thi nghĩa vụ tài chính của mình bằng việc thanh toán hơn 6 tỷ USD nợ đáo hạn vào ngày 16-11. Hy Lạp trước đó đã áp dụng thêm một loạt biện pháp tiết kiệm khác theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế nhằm nhận được đợt giải ngân 40 tỷ USD trong kế hoạch cứu nguy tài chính lần thứ hai.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras khuyến cáo Nghị viện châu Âu rằng Hy Lạp phải đối đầu với những giới hạn tài chính của riêng họ và nếu ngân khoản cứu nguy thứ nhì không được tháo khoán sớm nước này sẽ không có khả năng thanh toán các món nợ trong tương lai.  

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục