Indonesia vận động để làm thành viên của UNHRC

Tại phiên họp lần thứ 40 của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (UNHRC) diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 25 đến 28-2 tới, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi, sẽ tích cực vận động tranh cử để Indonesia trở thành thành viên UNHRC nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi.
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi.

Indonesia tham gia ứng cử UNHRC nhiệm kỳ 2020-2022 khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và đảo Marshall.

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Indonesia, bà Marsudi sẽ tiến hành khoảng 15 cuộc hội đàm song phương với nhiều quốc gia để tìm kiếm sự ủng hộ đối với Indonesia. 

Trong phiên họp của UNHRC, Ngoại trưởng Retno Marsudi sẽ đưa ra các ý tưởng và lập trường của Indonesia, cũng như các thành tựu trong nước và khu vực trong việc thúc đẩy nhân quyền. 

Bên cạnh đó, Indonesia cũng quan tâm các vấn đề thảo luận tại phiên họp như quyền dân sự, quyền kinh tế, trao quyền cho phụ nữ, quyền trẻ em và quyền của người khuyết tật.

Tin cùng chuyên mục