Iran muốn được công nhận quyền làm giàu uranium

Ngày 5-4, Iran và Nhóm P5+1 (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh và Đức) bắt đầu vòng đàm phán mới tại Kazakhstan. Hãng BBC cùng ngày đưa tin Iran một lần nữa đề nghị cộng đồng quốc tế chấp nhận quyền làm giàu uranium chính đáng của Tehran. Iran tái khẳng định Tehran làm giàu uranium vì mục đích dân sự, không phải phục vụ sản xuất vũ khí như phương Tây quan ngại và cáo buộc.

Ngày 5-4, Iran và Nhóm P5+1 (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh và Đức) bắt đầu vòng đàm phán mới tại Kazakhstan. Hãng BBC cùng ngày đưa tin Iran một lần nữa đề nghị cộng đồng quốc tế chấp nhận quyền làm giàu uranium chính đáng của Tehran. Iran tái khẳng định Tehran làm giàu uranium vì mục đích dân sự, không phải phục vụ sản xuất vũ khí như phương Tây quan ngại và cáo buộc.

Tại vòng đàm phán trước đó cũng ở Kazakhstan vào tháng 2 vừa qua, Nhóm P5+1 đề nghị Iran hạn chế hoạt động làm giàu hạt nhân xuống dưới mức 20%, đồng thời đóng cửa cơ sở làm giàu uranium dưới lòng đất Fordo để đổi lấy việc quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran. Lần này, Nhóm P5+1 muốn nhận lời đáp cụ thể mang tính xây dựng của Iran đối với đề nghị trên. 

ĐỖ VĂN

Tin cùng chuyên mục