Kẻ tấn công nhà thờ ở Indonesia là một tên khủng bố đã bị kết án

4 trẻ em bị thương và 4 xe gắn máy bị cháy vào chủ nhật 13-11 do một quả bom xăng tại bãi đậu xe của một nhà thờ Thiên chúa giáo ở TP Samarinda, thủ phủ tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo.
Kẻ tấn công nhà thờ ở Indonesia là một tên khủng bố đã bị kết án

4 trẻ em bị thương và 4 xe gắn máy bị cháy vào chủ nhật 13-11 do một quả bom xăng tại bãi đậu xe của một nhà thờ Thiên chúa giáo ở TP Samarinda, thủ phủ tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo.

The Jakarta Post cho biết, ngay sau vụ tấn công khi đang diễn ra thánh lễ chủ nhật tại nhà thờ Oikumene, huyện Sengkotek ở TP Samarinda, người dân địa phương đã bắt giữ nghi phạm khi y đang chạy trốn về phía sông Mahakam gần nhà thờ.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ tấn công nhà thờ Thiên chúa giáo ở huyện Sengkotek, TP Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia, ngày 13-11-2016. Ảnh: The Jakarta Post

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, Tướng Tito Karnavian xác nhận nghi phạm này 32 tuổi, có tên tắt J, là một tên khủng bố đã bị kết án 42 tháng tù giam vào năm 2012 và đã được ân xá vào tháng 7-2014.

J đã bị kết án vì tham gia âm mưu đánh bom tòa nhà Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (Puspiptek) ở Serpong, tỉnh Banten trên đảo Java, nơi có một lò phản ứng hạt nhân, và đánh bom nhà thờ Thiên chúa giáo ở Gading Serpong, cũng ở Banten.

Tướng Tito cho biết cảnh sát sẽ điều tra kỹ vụ tấn công nhà thờ ở Samarinda để phá mạng lưới khủng bố của J.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục