Thủy sản đang thoát dần lệ thuộc nước ngoài

(SGGP).- Trao đổi với báo giới vào chiều 27-11 tại Hà Nội trước thềm hội nghị về đột phá giống góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, khẳng định, sau khi vượt qua khó khăn, ngành thủy sản đang tiến tới xác lập những kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2014.

(SGGP).- Trao đổi với báo giới vào chiều 27-11 tại Hà Nội trước thềm hội nghị về đột phá giống góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, khẳng định, sau khi vượt qua khó khăn, ngành thủy sản đang tiến tới xác lập những kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2014.

Theo dự báo, tổng kim ngạch của thủy sản vào cuối năm nay có thể lập mốc 7,3 - 7,5 tỷ USD trong khi mức tối đa năm 2013 chỉ đạt 6,7 tỷ USD. Trong đó, riêng về kim ngạch xuất khẩu tôm năm 2014 có thể đạt tới 3,6 tỷ USD so với 3,1 tỷ USD năm 2013.

Số liệu từ Tổng cục Thủy sản cũng cho biết, ngoại trừ cá tra và basa thì hầu như hiện nay các giống thủy sản còn lại như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, cá chình, rô phi, cá tầm... đều phải phụ thuộc vào nguồn nhập ngoại hoặc khai thác tự nhiên. Trong đó, về tôm sú giống bố mẹ đang nhập khoảng 20% nhu cầu, còn tôm thẻ chân trắng thì 100%.

Hiện nay, tôm thẻ đang trở thành đối tượng nuôi mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Nhu cầu về giống tôm thẻ lên tới 100 tỷ con và để đáp ứng đủ số lượng trên, cần 180.000 con tôm chân trắng bố mẹ. Nhưng tôm chân trắng bố mẹ đang phải hoàn toàn nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Singapore, Indonesia và Thái Lan. Năm 2014, nước ta nhập nội 284.000 tôm thẻ chân trắng bố mẹ.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục