Lốc xoáy lại gây thiệt hại ở Mỹ

Theo AP, các cơn lốc xoáy tiếp tục tràn vào TP Oklahoma, Mỹ ngày 31-5 (giờ Washington) đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng; khoảng 50 người bị thương, trong đó có 5 người trong tình trạng nguy kịch. Hàng chục ngàn người đã phải sơ tán vào các trung tâm trú ẩn. Hơn 50.000 người phải sống trong điều kiện mất điện trong nhiều giờ vào đêm 31-5. Các nhà khí tượng học đã cảnh báo về thời tiết đặc biệt khó chịu vào dịp cuối tuần và các cơn lốc tràn vào thời điểm người dân Oklahoma đang trên đường đi làm trở về nhà. Mưa lớn gây ngập lụt đã khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cách đây hơn một tuần, các cơn lốc xoáy cũng đã tràn vào Oklahoma làm 24 người chết.

Theo AP, các cơn lốc xoáy tiếp tục tràn vào TP Oklahoma, Mỹ ngày 31-5 (giờ Washington) đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng; khoảng 50 người bị thương, trong đó có 5 người trong tình trạng nguy kịch. Hàng chục ngàn người đã phải sơ tán vào các trung tâm trú ẩn. Hơn 50.000 người phải sống trong điều kiện mất điện trong nhiều giờ vào đêm 31-5. Các nhà khí tượng học đã cảnh báo về thời tiết đặc biệt khó chịu vào dịp cuối tuần và các cơn lốc tràn vào thời điểm người dân Oklahoma đang trên đường đi làm trở về nhà. Mưa lớn gây ngập lụt đã khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cách đây hơn một tuần, các cơn lốc xoáy cũng đã tràn vào Oklahoma làm 24 người chết.

Các cơn lốc cũng đã tràn vào bang Missouri kế cận ở miền Trung Tây nước Mỹ nhưng chưa có tin về thương vong.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục