Nga bác bỏ cáo buộc nổ súng gần quần đảo Kuril

Theo Ria-Novosti, ngày 16-2, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga đã bác bỏ thông tin từ báo chí Nhật Bản cho rằng lực lượng này đã bắn vào tàu đánh cá của Nhật Bản gần quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là lãnh thổ phía Bắc) đang tranh chấp giữa hai nước.

Theo Ria-Novosti, ngày 16-2, lực lượng bảo vệ bờ biển của Nga đã bác bỏ thông tin từ báo chí Nhật Bản cho rằng lực lượng này đã bắn vào tàu đánh cá của Nhật Bản gần quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là lãnh thổ phía Bắc) đang tranh chấp giữa hai nước.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga còn cho rằng, họ cũng không hề bắn cảnh cáo. Hãng tin Kyodo trước đó cho biết, lực lượng Nga nổ súng gần đảo Habomai. Đây là một trong 4 đảo thuộc quần đảo Nam Kuril (3 đảo khác gồm Iturup, Kunashir, Shikotan).

Cáo buộc của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa kết thúc đàm phán về quần đảo Kuril nhưng không có tiến triển. Nga cũng tái khẳng định sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf mới nhất của nước này tại quần đảo Kuril, nhằm đề phòng khả năng bị tấn công. 

K.MINH

Tin cùng chuyên mục