Nghị sĩ Quốc hội Myanmar Aung San Suu Kyi thăm Trung Quốc

Lãnh đạo đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ và là nghị sĩ Quốc hội Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, ngày 10-6 đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc.

Dự kiến bà Suu Kyi sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Theo AP, chuyến thăm của bà Suu Kyi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Myanmar đang căng thẳng do Chính phủ Myanmar mở các cuộc truy quét quân phiến loạn tại khu vực Kokang, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Hồi tháng 3, máy bay của Myanmar trong lúc truy quét quân phiến loạn đã ném bom làm 5 người Trung Quốc tại Vân Nam thiệt mạng. Chuyến thăm của bà Suu Kyi vì vậy được xem là cử chỉ giảm căng thẳng từ Myanmar. Bà Suu Kyi hiện vẫn không đủ điều kiện ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới theo quy định của hiến pháp vì có chồng và con là công dân nước ngoài.

HUY QUỐ

Tin cùng chuyên mục