Người giúp việc bất lương

Ngày 1-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Phạm Thị Thu Thủy (SN 1989, ngụ quận 4, TPHCM) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị can Thủy là nhân viên tạp vụ bán thời gian, làm việc trong khu nhà ở của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM.

Tối 17-5, trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của bà Smita Pant, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM, Thủy thấy 2 túi xách của bà để trên giường nên mở ra, lấy 12 tờ USD, tổng trị giá 695USD.

Sáng hôm sau, Thủy mang số ngoại tệ trên ra tiệm vàng để chuộc lại chiếc lắc bằng vàng đã cầm trước đó, đồng thời mua thêm một chiếc lắc bằng bạch kim. Sau khi mua bán, Thủy còn nhận số tiền dư là 3 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Thủy tiếp tục lấy của bà Smita Pant 1.500 USD. Phát hiện bị mất tiền, bà Smita Pant trình báo sự việc.
Tại cơ quan công an, Thủy thừa nhận hành vi của mình.

Tin cùng chuyên mục