Nhật Bản quan ngại tình hình ở biển Đông

Theo TTXVN, ngày 22-1, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Quốc hội Nhật Bản, khi đề cập tới hoạt động cải tạo đất đai nhanh chóng, quy mô lớn cũng như việc xây dựng các cơ sở như đường băng có thể được sử dụng vào mục đích quân sự ở biển Đông của Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ quan ngại về những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và gây leo thang căng thẳng này và khẳng định: “Chúng tôi không thể chấp nhận những hành động đó như việc đã rồi”.

Theo TTXVN, ngày 22-1, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Quốc hội Nhật Bản, khi đề cập tới hoạt động cải tạo đất đai nhanh chóng, quy mô lớn cũng như việc xây dựng các cơ sở như đường băng có thể được sử dụng vào mục đích quân sự ở biển Đông của Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ quan ngại về những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng và gây leo thang căng thẳng này và khẳng định: “Chúng tôi không thể chấp nhận những hành động đó như việc đã rồi”.

Trước đó, trong cuộc trao đổi về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, trong đó có các tuyến hàng hải quan trọng đi qua biển Đông, Tiến sĩ Takashi Hosoda, giảng viên Đại học Tổng hợp Charles (CH Czech), nhận định việc Trung Quốc tiến hành tôn tạo hay mở rộng diện tích xây dựng đảo ở biển Đông và các cơ sở quân sự, tiến hành bay thử nghiệm trên các đảo này đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ông cho rằng, để đảm bảo an ninh trên biển Đông, các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Australia, Ấn Độ cần tăng cường hợp tác hải quân với các nước trong khu vực có năng lực còn tương đối hạn chế, trong khi Nhật Bản có thể trợ giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển thông qua viện trợ tàu tuần tra, hỗ trợ đào tạo nhân lực.

LÊ VIỆT

Tin cùng chuyên mục