Nhật Bản và Nga triển khai hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

Theo Tass, ngày 7-2, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ phụ trách một ủy ban mới được thành lập để nghiên cứu cách thức triển khai các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Nhật Bản và Nga triển khai hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

Theo Tass, ngày 7-2, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ phụ trách một ủy ban mới được thành lập để nghiên cứu cách thức triển khai các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Phiên họp đầu tiên của ủy ban thảo luận về quần đảo tranh chấp này được tổ chức cùng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Theo các quan chức Nhật Bản, hoạt động kinh tế chung tại quần đảo sẽ là một bước quan trọng tiến tới việc ký kết hiệp định hòa bình thời hậu Thế chiến II giữa hai nước. 

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko, kiêm Bộ trưởng phụ trách hợp tác kinh tế với Nga, sẽ giữ chức quyền chủ tịch ủy ban.

Các dự án triển khai đầu tiên bao gồm ngư nghiệp, nuôi trồng hải sản, du lịch và bảo tồn thiên nhiên.

Việc thành lập ủy ban trên diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin  hồi tháng 12-2016 và trước thềm chuyến thăm Nga của ông Abe trong nửa đầu năm nay.


KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục