Nhiều nước cảnh báo đi lại tại Sri Lanka

Ngày 7-3, Chính phủ Anh khuyến cáo công dân nước này sinh sống ở Sri Lanka thận trọng, tránh xa các cuộc biểu tình, tuần hành và tuân theo yêu cầu của lực lượng an ninh địa phương.
Cảnh sát Sri Lanka gác tại Kandy ngày 6-3. Ảnh: TTXVN
Cảnh sát Sri Lanka gác tại Kandy ngày 6-3. Ảnh: TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra xung đột, đồng thời khuyến nghị người dân khi đi du lịch tại nước này cần theo dõi truyền thông địa phương để có những thông tin cập nhật về tình hình nước sở tại.

Cùng ngày, cảnh sát Sri Lanka đã phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông quá khích ở huyện miền Trung Kandy, vốn đang được áp đặt lệnh giới nghiêm. Ít nhất 3 cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ đêm 6-3 tại khu vực Menikhinna ở ngoại ô huyện Kandy.

Hiện, các trường học ở huyện Kandy phải đóng cửa và  chính phủ điều thêm binh sĩ để hỗ trợ cảnh sát kiểm soát tình trạng bạo lực lan rộng. Theo thống kê, hơn 150 ngôi nhà, cửa hiệu và xe cộ đã bị phóng hỏa trong các cuộc bạo loạn kéo dài 2 ngày qua ở Sri Lanka.

Tin cùng chuyên mục