Núp trong bụi cây săn gà rừng, nam thanh niên bị bắn chết

Anh C. đi lên đồi Quần thôn Ngọc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, núp trong bụi cây và sử dụng ĐTDĐ giả tiếng gà rừng gáy để săn gà. Minh đi săn nghe tiếng gà gáy nên dùng súng tự chế bắn vào bụi cây khiến anh C. tử vong.

Ngày 21-2, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết quả điều tra vụ anh Tr.Q.C. (SN 1995, ngụ huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) tử vong do trúng đạn từ súng tự chế khi đi săn gà rừng.

Theo điều tra, khoảng 6 giờ ngày 18-2, Triệu Văn Minh (SN 1984, ngụ huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) mang theo súng tự chế đi lên đồi Quần ở thôn Ngọc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để săn gà rừng.

Cùng thời điểm này, anh C. cũng đi săn gà rừng ở khu vực này. Anh C. núp trong bụi cây và sử dụng ĐTDĐ để giả tiếng gà rừng gáy. Lúc này, Minh nghe tiếng gà gáy nên đã dùng súng săn tự chế bắn vào bụi cây nơi anh C. núp.

Vụ việc khiến anh C. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện. Đến 9 giờ cùng ngày, anh C. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau vụ việc, Minh đã tới Công an huyện Cẩm Thủy để tự thú và giao nộp khẩu súng tự chế. Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.

Tin cùng chuyên mục