Vụ án có dấu hiệu oan sai ở Bạc Liêu: Phan Hoàng Hải gửi đơn cầu cứu

Ngày 13-3, anh Phan Hoàng Hải (27 tuổi, ngụ 88A/4, khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã làm đơn cầu cứu gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương, cùng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao xem xét nỗi oan sai của mình.

(SGGP).- Ngày 13-3, anh Phan Hoàng Hải (27 tuổi, ngụ 88A/4, khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã làm đơn cầu cứu gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương, cùng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao xem xét nỗi oan sai của mình.

Theo đơn cầu cứu, anh Hải cho biết mình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 88 ngày 14-2-2015 và quyết định khởi tố bị can số 82 ngày 14-2-2015 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Viện KSND TP Bạc Liêu truy tố Hải ra tòa theo cáo trạng số 126/CSĐT-MT ngày 16-10-2015. Tuy nhiên, khi xử, Tòa án nhân dân TP Bạc Liêu xét thấy chưa đủ căn cứ thuyết phục để buộc tội Hải theo cáo trạng đã truy tố nên nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phan Hoàng Hải gửi đơn cầu cứu. Ảnh: Minh Luân

Ngày 30-11-2016, Viện KSND TP Bạc Liêu ban hành quyết định đình chỉ vụ án hình sự và quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can theo khoản 1 Điều 25 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, nội dung 2 quyết định quy buộc Hải phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Hải làm đơn khiếu nại nhưng Viện KSND TP Bạc Liêu và Viện KSND tỉnh Bạc Liêu vẫn giữ nguyên quan điểm Hải có tội. “Tôi khẳng định bản thân không thực hiện hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Viện KSND TP Bạc Liêu truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự là oan sai cho tôi”, đơn kêu cứu của Hải trình bày.

Cũng theo Hải, việc khởi tố và bắt giam 17 tháng đã gây ra cho anh nhiều thiệt hại: Mất quyền tự do của một công dân, gây dở dang việc học hành, ảnh hưởng tương lai, giam giữ thời gian dài làm sức khỏe suy kiệt; gia đình, người thân bỏ nhiều thời gian công sức đến cơ quan thẩm quyền mong làm sáng tỏ vụ án, minh oan cho mình. Thậm chí, dì ruột của Hải (bà Trịnh Thị Ngân) người trực tiếp nuôi dạy Hải (do cha Hải đã mất), do sốc và bức xúc nên bị đột quỵ 2 lần và xuất huyết hệ thống tiêu hóa, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần một năm.

Sau khi Báo SGGP đăng thông tin về vụ án, rất nhiều bạn đọc đã gọi điện thoại, viết thư bày tỏ sự không đồng tình với cơ quan chức năng trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Phan Hoàng Hải.

NGỌC CHÁNH

>> Vụ án có dấu hiệu oan sai ở Bạc Liêu: Chứng cứ buộc tội không khách quan

>> Một vụ án có dấu hiệu oan sai ở Bạc Liêu

Tin cùng chuyên mục