Quảng Ngãi: Giữ lại gạo cứu trợ dân, bán lấy tiền xây bếp nấu ăn

(SGGP).- Sau cơn lũ lịch sử tháng 11-2013, khu dân cư 4, thôn Giao Thủy, xã Bình Thới (Bình Sơn, Quảng Ngãi) được cấp 705kg gạo để hỗ trợ 28 hộ dân theo danh sách mà trưởng xóm lập báo cáo (15kg gạo/khẩu). Tuy nhiên, khi gạo được chuyển về, Trưởng xóm Lê Minh Tâm không cấp phát gạo cho các hộ dân theo đúng đối tượng mà họp dân đề nghị đem bán với giá 8.000 đồng/kg; được 5,6 triệu đồng để sung vào quỹ xóm xây bếp nấu ăn cho nhà sinh hoạt khu dân cư.

(SGGP).- Sau cơn lũ lịch sử tháng 11-2013, khu dân cư 4, thôn Giao Thủy, xã Bình Thới (Bình Sơn, Quảng Ngãi) được cấp 705kg gạo để hỗ trợ 28 hộ dân theo danh sách mà trưởng xóm lập báo cáo (15kg gạo/khẩu). Tuy nhiên, khi gạo được chuyển về, Trưởng xóm Lê Minh Tâm không cấp phát gạo cho các hộ dân theo đúng đối tượng mà họp dân đề nghị đem bán với giá 8.000 đồng/kg; được 5,6 triệu đồng để sung vào quỹ xóm xây bếp nấu ăn cho nhà sinh hoạt khu dân cư.

Ông Lê Minh Tâm lý giải rằng lũ lụt thì cả xóm bị chứ không phải riêng ai nên phải chia đều cho tất cả 176 hộ dân trong xóm hưởng như nhau. Hơn nữa, những hộ nghèo họ cũng đã có tiền chế độ, chính sách nên phải chia đều cho các hộ khác. Làm vậy thì mỗi hộ được hơn 3kg gạo, chẳng đáng là bao, vì thế bán lấy tiền xây bếp cho nhà sinh hoạt, người dân không phải đóng góp.

“Biết là sai nhưng được tập thể đồng tình nên tôi mới dám quyết” - ông Lê Minh Tâm giãi bày. Ông Huỳnh Kim Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Thới, cho biết, dù việc làm xuất phát từ lợi ích chung, có sự đồng thuận của nhân dân, tuy nhiên điều đó đã làm trái với chủ trương, chính quyền cũng nhận thấy thiếu trách nhiệm vì không giám sát chặt chẽ.

Ông Huỳnh Kim Sơn cho biết sẽ tổ chức họp kiểm điểm cá nhân làm sai và thu hồi số tiền trên để cấp phát lại cho dân.

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục