Thái Lan phá đường dây buôn bán ma túy quốc tế

Tờ Nation đưa tin lực lượng an ninh Thái Lan trong những ngày cuối năm 2009 đã lập được công lớn khi triệt phá một đường dây buôn bán ma túy tầm cỡ quốc tế. Các nhân viên thuộc lực lượng bài trừ ma túy nước này đã bắt giữ  2 nghi can, tịch thu lượng ma túy trị giá 500 triệu baht (xấp xỉ 15 triệu USD) gồm 1,98 triệu viên ma túy tổng hợp amphetamine, 32kg ma túy “đá” methamphetamine và 3,5kg heroin.

Tờ Nation đưa tin lực lượng an ninh Thái Lan trong những ngày cuối năm 2009 đã lập được công lớn khi triệt phá một đường dây buôn bán ma túy tầm cỡ quốc tế. Các nhân viên thuộc lực lượng bài trừ ma túy nước này đã bắt giữ  2 nghi can, tịch thu lượng ma túy trị giá 500 triệu baht (xấp xỉ 15 triệu USD) gồm 1,98 triệu viên ma túy tổng hợp amphetamine, 32kg ma túy “đá” methamphetamine và 3,5kg heroin.

Hai nghi can là Arthit saeThao và Kuang Yung Chao bị mắc bẫy cảnh sát khi đến trung tâm mua bán Fashion Island Plaza, Bắc Bangkok giao 100.000 viên amphetamine cho một mật vụ giả dạng kẻ mua ma túy với giá 9,5 triệu baht (khoảng 284.000 USD). Số ma túy còn lại được tịch thu tại nhà riêng của 1 trong 2 nghi can trên.

Phía cảnh sát cho biết, số ma túy trên được giấu trong các thùng đựng trái cây và vận chuyển từ vùng biên giới giữa Thái Lan và Myanmar tới Bangkok.

Trung tướng Atithep Panjamanont, Cục trưởng Cục Bài trừ ma túy Thái Lan, cho biết Kuang Yung Chao có quan hệ với một kẻ buôn ma túy quốc tịch Myanmar thường được gọi là Ha, cư trú tại khu vực Tha Khi Lek (Myanmar) giáp với tỉnh Chiang Rai (Thái Lan). Ha chính là một mắt xích trong đường dây có liên quan đến trùm buôn bán ma túy Wei Hsueh Kan đang bị truy nã.

V.C (Theo Nation)

Tin cùng chuyên mục