Dẫn độ chủ nhân WikiLeaks sang Thụy Điển

Theo AFP, tòa án tại Anh ngày 25-2 đã ra lệnh dẫn độ chủ nhân trang web WikiLeaks, ông Julian Assange, sang Thụy Điển xét xử các cáo buộc tấn công tình dục.

Theo AFP, tòa án tại Anh ngày 25-2 đã ra lệnh dẫn độ chủ nhân trang web WikiLeaks, ông Julian Assange, sang Thụy Điển xét xử các cáo buộc tấn công tình dục.

Luật sư của Assange cho biết thân chủ ông sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án vì cho rằng ông Assange sẽ đối mặt với một phiên tòa không công bằng tại Thụy Điển và có thể Assange sẽ bị dẫn độ sang Mỹ, nơi ông đối mặt với án tử hình. Mẹ Assange, bà Christine, cho rằng phán quyết của tòa án Anh mang yếu tố chính trị.

Ông Assange sẽ có 7 ngày để kháng cáo lên tòa án tối cao Anh trong tổng số 10 ngày từ khi tòa tuyên án. 

K.Minh

Tin cùng chuyên mục