Nhật Bản thừa nhận giữ bí mật về độ phóng xạ

Hãng AP đưa tin, Chính phủ Nhật Bản thừa nhận đã giữ bí mật về dữ liệu của ít nhất 5.000 đợt đo đạc phóng xạ tại các lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Hãng AP đưa tin, Chính phủ Nhật Bản thừa nhận đã giữ bí mật về dữ liệu của ít nhất 5.000 đợt đo đạc phóng xạ tại các lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Ông Goshi Hosono, người đứng đầu lực lượng được giao nhiệm vụ đối phó với cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, thừa nhận đây là “một sai lầm” do chỉ muốn làm người dân trong nước không hoảng sợ. Ông khẳng định, kể từ nay, toàn bộ thông tin về nhà máy Fukushima số 1 sẽ được công bố và phổ biến ngay lập tức.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ phối hợp với giới chức Liên minh châu Âu (EU), những người chịu trách nhiệm về vấn đề năng lượng hạt nhân, để kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các lò phản ứng hạt nhân trên toàn châu Âu. Các cuộc kiểm tra sẽ được bắt đầu vào tháng 6 tới.  

P.NAM

Thông tin liên quan

- Xây tường chắn sóng thần cho Fukushima số 1

- Nhật Bản: Mở chiến dịch lớn tìm thi thể nạn nhân vùng động đất

- Xây tường ngầm quanh nhà máy Fukushima

- Nhật Bản: Bơm nước nhiễm xạ vào bể chứa

- TEPCO công bố lộ trình giải quyết khủng hoảng hạt nhân

- Nhật Bản tiếp tục hứng chịu dư chấn động đất

- Nhật Bản phát hiện thêm cá và rau quả nhiễm xạ nặng

- IAEA khẳng định: "Sự cố Fukushima khác hoàn toàn với thảm họa Chernobyl"

- Nhật Bản nâng sự cố điện hạt nhân lên mức cao nhất: Việt Nam không bị ảnh hưởng

Tin cùng chuyên mục