Wikileaks bị tấn công

Hãng tin Reuters ngày 31-8 dẫn nguồn tin từ trang web Wikileaks cho biết website WikiLeaks.org hiện bị tấn công. Khả năng truy cập vào trang Wikileaks cũng như các liên kết khác từ trang này đều rất khó khăn.

Hãng tin Reuters ngày 31-8 dẫn nguồn tin từ trang web Wikileaks cho biết website WikiLeaks.org hiện bị tấn công. Khả năng truy cập vào trang Wikileaks cũng như các liên kết khác từ trang này đều rất khó khăn.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về nguy cơ với những cá nhân được nêu danh tính trong các tài liệu ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland không xác nhận tính xác thực của các tài liệu mới nhất, song nói rằng “Mỹ lên án mọi sự tiết lộ bất hợp pháp các thông tin mật”.

Giữa tuần qua, Wikileaks đã công bố hàng chục ngàn bức điện tín ngoại giao của Mỹ. Số điện tín ngoại giao này nằm trong 250.000 tài liệu Wikileaks đã thu thập được. Ban điều hành Wikileaks khẳng định sắp tới sẽ trang bị nhiều máy chủ để ngăn ngừa các cuộc tấn công.  

P.NAM

Tin cùng chuyên mục