Mỹ - Hàn đạt thỏa thuận nâng tầm bắn tên lửa

Nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 6-10 dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc quá trình đàm phán về việc mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo Hàn Quốc lên 800km và vẫn duy trì giới hạn về khối lượng của đầu đạn ở mức 500kg như hiện nay.

Nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 6-10 dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc quá trình đàm phán về việc mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo Hàn Quốc lên 800km và vẫn duy trì giới hạn về khối lượng của đầu đạn ở mức 500kg như hiện nay.

Tuy nhiên, nếu Hàn Quốc chấp nhận giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 550km thì Seoul có thể tăng trọng lượng đầu đạn lên 1 tấn.

Theo thỏa thuận năm 1979 và được sửa đổi vào năm 2001, tầm bắn của tên lửa Hàn Quốc bị giới hạn ở mức 300km với đầu đạn có khối lượng tối đa 500kg. Seoul lâu nay vẫn hối thúc Washington sửa đổi văn kiện này để sản xuất những tên lửa có tầm bắn xa hơn.

H.Đỗ

Tin cùng chuyên mục