Philippines phản đối tàu tuần tra Trung Quốc tới biển Đông

Tờ Inquirer ngày 28-12 dẫn lời ông Raul Hernandez, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, tuyên bố Manila cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa tàu tuần tra tới vùng lãnh hải Philippines tại khu vực biển Tây Philippines (tên Philippines đặt cho biển Đông).

Tờ Inquirer ngày 28-12 dẫn lời ông Raul Hernandez, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, tuyên bố Manila cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa tàu tuần tra tới vùng lãnh hải Philippines tại khu vực biển Tây Philippines (tên Philippines đặt cho biển Đông).

Ông Hernadez nêu rõ hoạt động tuần tra của Trung Quốc sẽ không thể làm tăng thêm sức mạnh tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng lãnh hải tranh chấp vốn làm cho quan hệ giữa 2 nước này trở nên căng thẳng từ tháng 4 vừa qua. Philippines cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền lãnh hải và vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Philippines.

Cùng ngày, THX đưa tin một tàu tuần tra biển của Trung Quốc, được trang bị sân bay dành cho máy bay lên thẳng, sẽ được triển khai trên biển Đông.

V.Cao

Tin cùng chuyên mục