Pakistan: Nổ bom, bắt cóc làm hơn 50 người thương vong

Ngày 30-12, giới chức Pakistan cho biết các tay súng phong trào Hồi giáo Taliban đã bắn chết 21 binh sĩ Pakistan. Đây là những người bị khoảng 200 tay súng Taliban với vũ khí hạng nặng bắt cóc ngày 27-12 tại hai doanh trại bán vũ trang của chính phủ Pakistan nằm ở ngoại vi TP Peshawar. Thi thể đầy những vết đạn của 21 người này được tìm thấy tại một khu vực không người. Taliban thừa nhận đã tiến hành vụ bắt cóc này.

Ngày 30-12, giới chức Pakistan cho biết các tay súng phong trào Hồi giáo Taliban đã bắn chết 21 binh sĩ Pakistan. Đây là những người bị khoảng 200 tay súng Taliban với vũ khí hạng nặng bắt cóc ngày 27-12 tại hai doanh trại bán vũ trang của chính phủ Pakistan nằm ở ngoại vi TP Peshawar. Thi thể đầy những vết đạn của 21 người này được tìm thấy tại một khu vực không người. Taliban thừa nhận đã tiến hành vụ bắt cóc này.

Cùng ngày, ít nhất đã có 19 người chết và hơn 10 người khác bị thương trong một vụ đánh bom đoàn 3 chiếc xe buýt chở người hành hương tại khu vực Mastung ở Tây Nam Pakistan. Vụ đánh bom xảy ra lúc 9 giờ 20 phút sáng tại khu vực cách thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan khoảng 50km về phía Nam khi đoàn xe đang trên đường từ Iran trở về Quetta. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công.

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục