6 nước Ảrập sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Syria

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Abdellatif al-Zayani ngày 16-3 cho biết, 6 nước Ảrập gồm Saudia Arabia, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait sẽ đóng cửa sứ quán của họ tại Damascus (Syria) để phản đối tình trạng bạo lực kéo dài một năm qua ở quốc gia này.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Abdellatif al-Zayani ngày 16-3 cho biết, 6 nước Ảrập gồm Saudia Arabia, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait sẽ đóng cửa sứ quán của họ tại Damascus (Syria) để phản đối tình trạng bạo lực kéo dài một năm qua ở quốc gia này.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cũng muốn 27 chính phủ trong khối này rút đại sứ của họ khỏi thủ đô Damascus của Syria. Theo thống kê của LHQ, bất ổn chính trị trong một năm qua đã khiến 8.000 người thiệt mạng ở Syria.

Theo AFP, đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ảrập về Syria - Kofi Annan cho biết sẽ cử nhóm chuyên gia đến Damascus trong tuần tới để thảo luận triển khai nhiệm vụ giám sát tình hình ở Syria theo yêu cầu của quốc tế.  

H.NHI

Tin cùng chuyên mục