Cuộc tuần hành vì môi trường lớn nhất trong lịch sử Mỹ

(SGGPO).- Bất chấp thời tiết giá lạnh, ngày 17-2 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Washington, hàng chục ngàn người đã tiến hành cuộc tuần hành nhằm gây sức ép kêu gọi Tổng thống Barack Obama bác dự án xây dựng đường ống dẫn dầu gây tranh cãi Keystone XL (ảnh). Đồng thời yêu cầu Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) áp đặt các tiêu chuẩn về khí thải cácbon cho các nhà máy năng lượng.
Cuộc tuần hành vì môi trường lớn nhất trong lịch sử Mỹ

(SGGPO).- Bất chấp thời tiết giá lạnh, ngày 17-2 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Washington, hàng chục ngàn người đã tiến hành cuộc tuần hành nhằm gây sức ép kêu gọi Tổng thống Barack Obama bác dự án xây dựng đường ống dẫn dầu gây tranh cãi Keystone XL (ảnh). Đồng thời yêu cầu Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) áp đặt các tiêu chuẩn về khí thải cácbon cho các nhà máy năng lượng.

Theo các nhà tổ chức sự kiện nói trên, ước tính có khoảng 35.000 người đến từ 30 bang trên khắp nước Mỹ tham gia cuộc tuần hành, biến sự kiện này trở thành cuộc tuần hành vì môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mỹ hiện là nước phát thải khí CO2 lớn thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc. 

        H.X. 

Tin cùng chuyên mục