Trung Quốc thừa nhận có các làng ung thư

Bộ Môi trường Trung Quốc ngày 22-2 chính thức thừa nhận có sự tồn tại của các ngôi làng ung thư tại nước này.

Bộ Môi trường Trung Quốc ngày 22-2 chính thức thừa nhận có sự tồn tại của các ngôi làng ung thư tại nước này.

Trong báo cáo kế hoạch 5 năm, Bộ Môi trường cảnh báo Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng bất thường các vụ ô nhiễm chất thải công nghiệp, khói bụi và nhiều vấn đề gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và môi trường và đây chính là hậu quả của nhiều năm tăng trưởng kinh tế với tốc độ chóng mặt.

Các làng ung thư bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 1998 và tính tới năm 2010, đã lên tới 241 làng, trong khi các số liệu thống kê không chính thức là 459 khu vực.  

Ch.H.

Tin cùng chuyên mục