Afghanistan cấm cửa đặc nhiệm Mỹ ở tỉnh Wardak

Trong một động thái được xem là một đòn mới giáng vào lực lượng do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan, ngày 24-2, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu lực lượng đặc nhiệm của Mỹ phải rút khỏi tỉnh Wardak ở miền trung nước này trong vòng 2 tuần vì các nhóm vũ trang Afghanistan do Mỹ thành lập “phạm tội tra tấn và giết người”.
Afghanistan cấm cửa đặc nhiệm Mỹ ở tỉnh Wardak

Trong một động thái được xem là một đòn mới giáng vào lực lượng do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan, ngày 24-2, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu lực lượng đặc nhiệm của Mỹ phải rút khỏi tỉnh Wardak ở miền trung nước này trong vòng 2 tuần vì các nhóm vũ trang Afghanistan do Mỹ thành lập “phạm tội tra tấn và giết người”.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống nêu rõ  các cá nhân có vũ trang “được gọi là lực lượng đặc nhiệm của Mỹ” ở Wardak đang “can dự đến việc quấy rối, gây phiền nhiễu, tra tấn và thậm chí giết hại những người vô tội”.

Tuyên bố đưa ra những vụ việc gần đây nhất, trong đó 9 người đã mất tích trong một chiến dịch của lực lượng này, một học sinh bị bắt khỏi nhà mình vào ban đêm, bị tra tấn và xác cậu bé được tìm thấy hai ngày sau đó với cổ bị cắt lìa... Tuyên bố cũng cho biết người Mỹ đã bác bỏ việc thực hiện bất kỳ chiến dịch nào như vậy.

Tỉnh Wardak nằm bên cạnh thủ đô Kabul, được xem như là một cửa ngõ vào thủ đô và là trọng tâm của các nỗ lực chống nổi dậy trong những năm gần đây. Quyết định trên được Tổng thống Karzai đưa ra không bao lâu sau khi cũng trong tháng này ông ra sắc lệnh cấm lực lượng an ninh địa phương yêu cầu NATO không kích, sau khi các hoạt động này khiến thương vong của người dân ngày càng tăng. Căng thẳng giữa Afghanistan và Mỹ ngày càng leo thang trong bối cảnh phần lớn trong số 100.000 binh sĩ NATO do Mỹ cầm đầu chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Binh sỹ Mỹ tại Afghanistan

Binh sỹ Mỹ tại Afghanistan

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục