Năm 2013: 202 triệu người thất nghiệp

Tờ LA Times ngày 21-1 đưa tin, theo báo cáo của Tổ chức lao động quốc tế số người thất nghiệp trên toàn cầu trong năm 2013 tăng 5 triệu người lên 202 triệu người bất chấp những tín hiệu tích cực của nền kinh tế toàn cầu.
Năm 2013: 202 triệu người thất nghiệp

Tờ LA Times ngày 21-1 đưa tin, theo báo cáo của Tổ chức lao động quốc tế số người thất nghiệp trên toàn cầu trong năm 2013 tăng 5 triệu người lên 202 triệu người bất chấp những tín hiệu tích cực của nền kinh tế toàn cầu.

Tổng giám đốc ILO, ông Guy Ryder cho rằng tới năm 2018, số người thất nghiệp trên thế giới dự đoán sẽ lên tới 215 triệu người. Báo cáo của ILO cho biết Bắc Phi vẫn là khu vực có tỷ lệ người thất nghiệp cao nhất trên thế giới trong năm 2013, khoảng 12,2%, tiếp sau đó là Trung Đông (10,9%). Châu Âu, Bắc Mỹ và một số nền kinh tế phát triển khác có tỷ lệ thất nghiệp là 8,6%.

Trong số 202 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu, có đến 74,5 triệu người dưới 25 tuổi, chiếm tỷ lệ 13%. ILO nhận định ngày càng nhiều thanh niên phải làm các công việc bán thời gian hoặc tạm thời.

Sự khập khiễng giữa kỹ năng của người lao động và yêu cầu của thị trường đang ngày một gia tăng. Việc người lao động được đào tạo và có kỹ năng quá mức yêu cầu vẫn tồn tại song song với sự thiếu hụt giáo dục và kỹ năng cần thiết.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục