Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Nga

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Lee Soo-yong ngày 1-10 bắt đầu chuyến thăm 10 ngày đến Nga. Mục đích chính của chuyến thăm là để mở đường cho Nga và Triều Tiên xem xét các vấn đề hợp tác song phương, bao gồm cả việc tăng cường đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế thương mại.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Lee Soo-yong ngày 1-10 bắt đầu chuyến thăm 10 ngày đến Nga. Mục đích chính của chuyến thăm là để mở đường cho Nga và Triều Tiên xem xét các vấn đề hợp tác song phương, bao gồm cả việc tăng cường đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế thương mại.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi quan điểm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Triều Tiên Lee Soo-yong sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov.

Nga vẫn dành riêng cho Triều Tiên một vị trí quan trọng trong chiến lược hợp tác kinh tế. Tổng thống Nga Putin đã đề ra mục tiêu đạt được kim ngạch song phương Nga - Triều Tiên lên mức 1 tỷ USD vào năm 2020. 

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục