Quân ly khai Ukraine bắn rơi máy bay MH17?

Reuters dẫn nguồn từ tuần báo Der Spiegel số ra ngày 19-10 cho biết BND - Cơ quan Tình báo nước ngoài của Đức đã kết luận rằng quân ly khai tại Ukraine bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở Ukraine ngày 17-7 làm chết tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn.

Reuters dẫn nguồn từ tuần báo Der Spiegel số ra ngày 19-10 cho biết BND - Cơ quan Tình báo nước ngoài của Đức đã kết luận rằng quân ly khai tại Ukraine bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở Ukraine ngày 17-7 làm chết tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn.

Gerhard Schindler, chủ tịch của BND, nói với một ủy ban quốc hội về các vấn đề an ninh bí mật hồi đầu tháng này rằng quân ly khai đã sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Buk từ lãnh thổ Ukraine bắn trực tiếp vào máy bay MH17.

Chính phủ Hà Lan, nước đang tiến hành điều tra vụ việc hiện chưa công bố nguyên nhân rơi máy bay. Một báo cáo sơ bộ của Ban An toàn Hà Lan hồi tháng trước cho biết chiếc máy bay bị rơi do một tác động lớn của nguồn năng lượng cao từ bên ngoài máy bay.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục