Tòa án Hồng Công yêu cầu người biểu tình giải tán

South China Morning Post đưa tin, ngày 21-10, Tòa án tối cao đặc khu hành chính Hồng Công yêu cầu người biểu tình phải giải tán khỏi khu vực Admiralty và Mong Kok ngay lập tức, trước thời điểm giới chính quyền và sinh viên tổ chức cuộc thảo luận.

Tối cùng ngày, đã diễn ra cuộc đối thoại giữa chính quyền Hồng Công và Hiệp hội sinh viên Hồng Công - một trong những nhà tổ chức chính của phong trào biểu tình. Phát biểu sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Cục trưởng hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), cho biết hai bên vẫn còn nhiều bất đồng, trong đó có cách thức bầu người đứng đầu đặc khu trong cuộc bầu cử năm 2017. Trước đó, Trưởng đặc khu hành chính Lương Chấn Anh đồng ý thiết lập một ủy ban dân chủ hơn để kiểm duyệt ứng viên kế nhiệm ông. Đề nghị này được xem là dấu hiệu đầu tiên của một khả năng đàm phán sắp tới.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục