Mỹ có ca nhiễm virus Ebola đầu tiên tại New York

Mỹ có ca nhiễm virus Ebola đầu tiên tại New York

Hãng AP đưa tin, ngày 24-10, giới chức New York thông báo đã phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở thành phố này. Nạn nhân là một bác sĩ Graig Spencer vừa trở về từ Guinea.

Ông Graig Spencer làm việc cho Tổ chức Bác sỹ không biên giới tại Guinea giúp chữa trị bệnh nhân Ebola. Ngày 21-10, ông Spencer có dấu hiệu mệt mỏi nhưng chỉ bắt đầu sốt cao từ sáng 23-10 và ngay lập tức được chuyển tới Bệnh viện Bellevue cách ly và chữa trị.

Ông Graig Spencer

Giới chức New York đang truy tìm những người từng tiếp xúc với ông Spencer những ngày qua. Ông Spencer đã đi tàu điện ngầm từ trung tâm Mahattan sang quận Brooklyn và bắt taxi về nhà vào đêm ngày 22-10 khi đã có triệu chứng phát bệnh. Căn hộ của ông Spencer tại khu Harlem hiện đang bị phong tỏa.

Đã có 4 nhân viên y tế Mỹ, trong đó có 3 bác sĩ nhiễm virus Ebola tại Tây Phi đều đã được chuyển về nước để điều trị trong những tháng gần đây. Tất cả đều đã hồi phục sức khỏe.

Trong khi đó, Mali xác nhận nước này có ca nhiễm virus Ebola đầu tiên. Đó là một bé gái hai tuổi trở về từ Guinea.

Tổng số người chết vì virus Ebola tại Tây Phi hiện này đã lên tới 4.800 người.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục