Kẻ tấn công Quốc hội Canada muốn đến Syria

Theo hãng tin AP, ngày 24-10, giới chức Canada công bố video giám sát ghi lại thời điểm trước khi tay súng Michael Zehaf-Bibeau xông vào Quốc hội Canada và bị bắn chết. Michael Zehaf-Bibeau sinh tại Montreal, từng ở Calgary và Vancouver, trước khi chuyển tới khu nhà dành cho người vô gia cư ở Ottawa để xin hộ chiếu tới Syria. Hiện giới điều tra cho rằng hắn có 2 quốc tịch Canada và Libya.

Theo hãng tin AP, ngày 24-10, giới chức Canada công bố video giám sát ghi lại thời điểm trước khi tay súng Michael Zehaf-Bibeau xông vào Quốc hội Canada và bị bắn chết. Michael Zehaf-Bibeau sinh tại Montreal, từng ở Calgary và Vancouver, trước khi chuyển tới khu nhà dành cho người vô gia cư ở Ottawa để xin hộ chiếu tới Syria. Hiện giới điều tra cho rằng hắn có 2 quốc tịch Canada và Libya.

Michael Zehaf-Bibeau tỏ ra là người rất sùng đạo Hồi trước thời điểm thực hiện vụ tấn công.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố chính phủ nước này sẽ tăng quyền hạn cho các cơ quan an ninh, theo đó trao thêm quyền bắt giữ và theo dõi cho các cơ quan này sau vụ tấn công nhằm vào Quốc hội Canada.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục